Thủ tướng chủ trương tăng trưởng kinh tế “2 con số” Vùng Đông Nam Bộ năm 2025

2024-12-03 01:40:40 0 Bình luận
Vào ngày 2 tháng 12 năm 2024, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị lần thứ năm của Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ. Hội nghị có chủ đề “Tăng trưởng kinh tế 2 con số vùng Đông Nam Bộ năm 2025: Thách thức, cơ hội và giải pháp,” quy tụ sự tham gia của các lãnh đạo địa phương, chuyên gia kinh tế và đại diện các bộ, ngành trung ương. Mục tiêu rõ ràng của hội nghị là đề ra những giải pháp cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho vùng Đông Nam Bộ trong thời gian tới, khi mà tốc độ phát triển hiện tại đang chậm lại và còn nhiều thách thức phía trước.

Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương vùng Đông Nam bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu khai mạc hội nghị, khẳng định rằng vùng Đông Nam Bộ là một trong những khu vực kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam, đóng góp khoảng 42,2% tổng thu cả nước và chiếm 31% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng GRDP vùng Đông Nam bộ có xu hướng chậm lại, cần cố gắng để năm 2024 đạt 7%, phấn đấu cao hơn cả nước, cho thấy sự cần thiết phải có những giải pháp đột phá để khôi phục và thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ phát triển trong bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp.

(Tỷ trọng GRDP vùng Đông Nam Bộ)

Trong bối cảnh hiện nay, các thách thức mà Đông Nam Bộ đang đối mặt rất đa dạng, từ tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, cho đến những khó khăn trong việc phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng đã nhấn mạnh rằng, việc giải quyết những vấn đề này không chỉ là nhiệm vụ của một bộ phận, mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương.

Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố trong vùng cần thảo luận để làm rõ những khó khăn, nhận diện rõ các nguyên nhân của tình trạng tăng trưởng chậm lại. Các vấn đề như thể chế chính sách, nguồn lực tài chính, và khả năng phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương sẽ được đưa ra bàn thảo một cách thẳng thắn, nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả. Ông cũng yêu cầu các đại biểu đưa ra các phương hướng và giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào năm 2025 và những năm tiếp theo.

Một trong những giải pháp được nêu ra là phát triển hạ tầng giao thông, tạo điều kiện kết nối giữa các tỉnh trong vùng. Thủ tướng đã chỉ đạo tập trung vào các dự án lớn như Dự án Đường vành đai 4 TP.HCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ông đã đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc triển khai Dự án Đường vành đai 4, tách thành các dự án thành phần và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan để có thể triển khai nhanh chóng. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương liên quan hoàn tất thủ tục để xây dựng các tuyến giao thông kết nối quan trọng, nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống giao thông hiện tại. Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ làm việc quyết tâm để có chủ trương giải quyết Dự án chống ngập cho TP.HCM trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành trong quý I và II/2025.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, xem đây là một trong những yếu tố chủ chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế trong vùng. Việc xây dựng Cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ không chỉ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc tại TP.HCM mà còn tạo ra cầu nối quan trọng cho hàng hóa xuất khẩu của khu vực. Về Cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ rà soát và hoàn thiện thủ tục cần thiết cho dự án này trong tháng 12/2024.

Về Dự án kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cùng với các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công các dự án kết nối, bao gồm tuyến đường bộ cao tốc Bình Phước - Đắk Nông và TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh). Đây là những dự án then chốt trong việc kết nối hạ tầng giao thông và hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của vùng.

Về vấn đề vật liệu san lấp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét khả năng nhập khẩu và sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án cần thiết.

Về Dự án đường sắt Lộc Ninh - TP.HCM - Biên Hòa, Thủ tướng đã yêu cầu xem xét kết nối dự án này với cảng Thị Vải - Cái Mép và cảng Cần Giờ, nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa thông qua hệ thống vận chuyển của vùng.

Về các giải pháp đột phá, các bộ, ngành cần cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không được đùn đẩy trách nhiệm, theo đó, liên quan đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nghiên cứu xem xét, liên quan Khu công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ phải xem xét và giải quyết dứt điểm trong quý I/2025.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố trong vùng được yêu cầu rà soát, xác định rõ những vướng mắc gặp phải và báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10/12/2024. Điều này nhằm kịp thời xử lý các vấn đề khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Đồng thời, một yếu tố không thể thiếu trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế là chính sách phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương phải tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế mới. Việc thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn và phát triển các khu công nghệ cao cũng được coi là chìa khóa giúp nâng cao giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế xanh và bền vững. Ông yêu cầu phải có các giải pháp cụ thể để giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh doanh theo hướng tôn trọng và bảo vệ môi trường sống. Xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế hướng đến phát triển bền vững sẽ dự kiến tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất sạch và phân phối hàng hóa.

 

(Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong phần kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh rằng, vùng Đông Nam Bộ phải tập trung vào việc khơi thông điểm nghẽn trong đầu tư, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành cũng như giữa các địa phương trong vùng cần được củng cố để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm cao từ các cấp chính quyền trong việc hiện thực hóa những cam kết, mặc định rằng “chỉ bàn làm, không bàn lùi.”

Ông tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng của lãnh đạo các cấp và nhân dân trong vùng, Đông Nam Bộ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào năm 2025. Sự cố gắng nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích cho vùng Đông Nam Bộ mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động nhanh chóng.

Hội nghị lần thứ năm đã khép lại với nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể và cam kết mạnh mẽ từ phía các lãnh đạo địa phương và bộ ngành. Đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình phát triển của vùng Đông Nam Bộ, mục tiêu không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn xây dựng một nền tảng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân nơi đây. Thực hiện được điều này sẽ không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để khẳng định vị trí và vai trò của Đông Nam Bộ trong tương lai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 7/4 (tức 10/3 năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Chủ tịch nước Lương Cường tới dự và dâng hương.
2025-04-07 09:00:00

Tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng

Ngày 3/4 (tức Mùng 6/3 năm Ất Tỵ), huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tượng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng (43-2025).
2025-04-06 07:40:13

Thành phố Hải Phòng họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3

TP.Hải Phòng vừa tổ chức họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3, đánh giá kết thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố (13/5/1955 - 13/5/2025)
2025-04-05 18:25:37

Xuất hiện vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng tại phường Thượng Thanh quận Long Biên

Trên địa bàn quận Long Biên hiện đang xảy ra tình trạng hàng loạt công trình xây sai quy định “ngang nhiên” tồn tại: nhiều sân pickleball, hàng quán, điểm trông giữ xe hoạt động trái phép trên khu đất dự án; nhiều công trình nhà ở vi phạm quy định xây dựng.
2025-04-04 10:32:06

Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Hoa Kỳ về vấn đề thuế đối ứng

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để tìm ra các giải pháp thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.
2025-04-04 10:29:05

VPBank NEO ra mắt tính năng chia sẻ biến động số dư cho nhân viên cửa hàng

Với mục tiêu không ngừng mang đến dịch vụ tài chính vượt trội, VPBank đã triển khai tính năng thông báo biến động số dư bằng âm thanh thông qua ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO, mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, giúp các giao dịch trở nên an toàn, nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.
2025-04-04 10:25:43
Đang tải...